3 bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 ở Đà Nẵng xuất viện

Thứ bảy, 28/03/2020 16:57

Sau gần 3 tuần được theo dõi, điều trị tích cực, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tại TP Đà Nẵng đã được xuất viện vào ngày 27-3. Đó là 2 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân số 22, 23 tại Việt Nam và là số 1, 2 tại Đà Nẵng) và nữ bệnh nhân số 35 tại Việt Nam (số 3 tại Đà Nẵng). Sau khi xuất viện, cả 3 bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại nhà và tại khách sạn theo quy định.

Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng tặng hoa cho đội ngũ y bác sĩ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại BV Đà Nẵng. 

20 ngày "chiến đấu" không ngừng nghỉ

Theo Bs Phạm Ngọc Hàm - Trưởng khoa Y học Nhiệt đới (BV Đà Nẵng), gần 3 tuần điều trị, các bệnh nhân đã trở về bình thường sau 3 đợt liên tiếp âm tính SARS-CoV-2. Sau khi bệnh nhân ra viện vẫn tiếp tục cách ly 14 ngày.

Bác sĩ Hàm chia sẻ: "Rất may mắn là 3 bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Đà Nẵng đều không có bệnh nền nên việc điều trị cho các bệnh nhân diễn ra hết sức thuận lợi. Khi đứng trước một chiến trận như thế này thì ai cũng lo lắng cả. Nhưng chúng tôi lo lắng chứ không lo sợ. Bởi chúng tôi luôn có sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của toàn thể người dân thành phố, nên chúng tôi rất quyết tâm điều trị cho các bệnh nhân khỏi bệnh. Chúng tôi có mặt ở bệnh viện lúc 22 giờ ngày 7-3 cho đến nay. Các bác sĩ động viên nhau về tinh thần, coi đây là một mặt trận chiến đấu và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ". Theo vị bác sĩ này, "sau 3 lần xét nghiệm âm tính đối với 3 bệnh nhân trên, đối với chúng tôi, đó là niềm tự hào. Phần thưởng xứng đáng nhất của đội ngũ y bác sĩ tham gia điều trị lần này là các ca dương tính được khỏi bệnh".

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng chia sẻ, một trong những yếu tố quan trọng là BV Đà Nẵng có đầu cầu sinh hoạt chuyên môn, báo cáo hàng ngày với Bộ Y tế, trong đó có kết nối với những chuyên gia đầu ngành của Việt Nam thông qua hệ thống trực tuyến. Vì vậy, tất cả những diễn biến và phác đồ điều trị của bệnh viện đều cập nhật và có sự gắn kết với đầu cầu của Bộ. "Trên từng phác đồ của Bộ Y tế, mỗi địa phương, mỗi bệnh viện sẽ có đặc thù, quy trình kỹ thuật riêng của bệnh viện đó, phù hợp tương ứng với phác đồ của Bộ Y tế ban hành. Dựa trên kim chi nam là phác đồ của Bộ Y tế, BV Đà Nẵng tiếp tục ban hành 18 quy trình kỹ thuật liên quan chặt chẽ đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác phòng chống sự lây lan của bệnh nhân trong bệnh viện, công tác bảo vệ cho nhân viên y tế, đặc biệt là các quy trình chăm sóc, hỗ trợ cho bệnh nhân...", Ts.Bs Lê Đức Nhân cho biết.

Lãnh đạo BV Đà Nẵng và nhân viên y tế đưa 3 trường hợp xuất viện ra xe để trở về.

 "Chúng tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ"

Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, khi nhận 3 ca bệnh trên, ngành y tế Đà Nẵng đã cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên, đội ngũ y bác sĩ của Khoa Y học nhiệt đới và BV Đà Nẵng đã cố gắng hết sức để thực hiện điều trị. "Biết là nguy hiểm nhưng vẫn tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân. Việc 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ra viện là niềm vui của nhân dân TP Đà Nẵng, niềm vui của ngành Y tế. Thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, tôi xin gửi lời cảm ơn và trân trọng sự đóng góp của anh em ngành y tế, BV Đà Nẵng, đặc biệt là Khoa Y học Nhiệt đới và các khoa có liên quan trong công tác hỗ trợ để điều trị bệnh nhân Covid-19", bà Ngô Thị Kim Yến nói.  Dịp này, Sở Y tế TP cũng đã trao tặng cho đội ngũ y bác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại BV Đà Nẵng bó hoa tươi thắm cùng với món quà nhỏ.

Tại BV Đà Nẵng hiện vẫn còn 3 bệnh nhân mắc Covid-19 khác đang được điều trị, trong đó có bệnh nhân mới nhập viện cách đây 3 ngày. Vì vậy, cuộc chiến của những người thầy thuốc ở đây vẫn sẽ còn kéo dài dù đã trong hơn 20 ngày qua họ cũng là đối tượng tự cách ly, sinh hoạt tại nơi làm việc. Bs Phạm Ngọc Hàm chia sẻ: "Mọi việc phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục chiến với cuộc chiến này. Cuộc chiến này còn dài chưa biết đâu là điểm dừng nhưng chúng tôi tin tưởng rằng đằng sau chúng tôi có lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo sở và lãnh đạo TP cũng như sự ủng hộ của các ban, ngành, của nhân dân. Chúng tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình".

LÊ HÙNG